Phục hồi di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế)

Thứ tư, 01/04/2026 08:30

Dự án “Phục hồi di tích Đại Cung Môn” đã được trình UBND TP Huế phê duyệt để triển khai, dự kiến khởi công vào quý II-2026.

Khai quật khảo cổ di tích Đại Cung Môn Đại nội Huế.
Khai quật khảo cổ di tích Đại Cung Môn Đại nội Huế.

Đây là dự án đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế (trước đây) phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 64,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 4 năm.

Đại Cung Môn từng là cổng chính của Tử Cấm Thành - khu vực dành riêng cho các sinh hoạt “nội đình” của hoàng gia Triều Nguyễn. Theo các tư liệu lịch sử, Đại Cung Môn được xây dựng dưới triều Vua Minh Mạng vào năm 1833. Đến năm 1839, công trình được sơn son, thếp vàng, tạo nên diện mạo rực rỡ đặc trưng của kiến trúc cung đình.

Tuy nhiên, chiến tranh đã khiến công trình gần như biến mất hoàn toàn. Tháng 2-1947, Đại Cung Môn bị thiêu hủy. Trong nhiều thập niên tiếp theo, theo dòng thay đổi của thời cuộc, phần nền móng còn lại của Đại Cung Môn cũng đã bị biến đổi ít nhiều...

N.T